Theo tôi thì ngôi trên là 3 vị phật: thích ca ở giữa, di đà bên trái, dược sư bên phải.
kế tiếp có thể thờ chuẩn đề ở giữa trái là địa tạng, phải là quan âm.
nếu vị nào tu tịnh độ thì tầng giửa thờ tam thánh tây phương. hàng thứ 3 thì địa tạng, chuẩn đề, quan âm.
Theo tôi uế tích kim cang là thần lực của phật thể hiện thông qua thần chú nên đừng thờ bằng hình tướng mà chỉ niệm chú là được.
Nếu Niệm phật trước nên đọc chí tâm đảnh lể, sau đó đọc bài ca ngợi phật a di đà (A di đà phật thân kim sắc) sau đó niệm danh hiệu phật. sau khi niệm xong thì niệm danh hiệu quan âm, thế chí, địa tạng. sau đó tụng bát nhã tâm kinh, chú vãng sanh, đọc một bài sám sau đó hồi hướng phát nguyện, đọc tam quy y để kết thúc.
nếu có trì đại bi thì thực hiện trước sau đó thực hiện tiếp các bước đã nói như trên
bài kệ hồi hướng ngắn gọn nhất và xúc tích nhất.
"Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
đệ tử và chúng sanh
đều trọn thành phật đạo"
ngắn gọn đễ hiểu. chúc bạn luôn tinh tấn