
Nguyên văn bởi
DAIQUY
câu hỏi mà bạn Datovn đặt ra cũng là câu hỏi rất nhiều người quan tâm. Ta làm nghề boi toán nhiều năm, được tiếp xúc với cả Thần Linh, nay xin nói vài lời thế này, ai thấy đúng thì tin, không cũng không sao: Cái gọi là Linh hồn chỉ là một dạng vật chất mà người trần ta không nhìn thấy. Trong mọi vật đều chứa dạng "vô hình" vật chất ấy và ta gọi là "hồn". Vật vô tri vô giác còn có hồn, huống chi loài hữu tình như súc sinh, con người. Hồn con người là dạng hồn cao cấp, cũng như con người là loài động vật cấp cao vậy. Như thế, "hồn" động vật cao cấp hơn hồn vật vô tri vô giác, nhưng thấp hơn hồn con người. Tuy nhiên, hồn người có thể nhập vào động vật được. Trong một số trường hợp đặc biệt, con người đầu thai vào động vật. Điều này không phải là phổ biến, giống như một số linh hồn phải đầu thai địa ngục vậy (theo Luật Thiên). Trần sao âm vậy mà, như thế các đạo hữu hiểu rồi chứ?...
Bookmarks