Tôi đi từ Bắc vào Nam thấy Chùa ở 2 miền việc thờ phụng có khác:
Ở miền Bắc Chùa có chánh điện thờ Tam bảo, Đức Chúa Ông, Đức Thánh Hiền, Phật Địa Tạng và có cung Mẫu.
Chùa trong Nam hầu như chỉ thấy thờ Tam bảo không thờ Mẫu, Đức Chúa Ông, Đức Thánh Hiền và số ít thờ Phật Địa Tạng.
Không biết có phải đó là biểu hiện của nguyên nhân nhiều phật tử chê Thánh, chê Thần, chê Trời còn phải luân hồi không.

Tất nhiên họ không thấy được Tam Giáo Quy Nguyên, Ngũ Chi Hiệp Nhất. Không tu theo tuần tự từ Nhân đạo tới Thần đạo lên Thánh đạo, Tiên đạo, Phật đạo. Phần nhiều cho rằng tu 1 bước thành Phật ngay. Lạ thật Nhân đạo chưa tròn, Thần đạo...Thánh đạo...Tiên đạo... mà thành Phật ngay.
Ở đời nhiều người chưa học cấp III mà có bằng đại học. Phải chăng tu cũng vậy???