đừng lạm bàn bất cứ vấn đề gì, vì khi lạm bàn thì sẽ dẫn tới đều ko hay. Cứ tín mà hành, khi có tâm phân biệt chấp trước thì bất cứ pháp nào cũng khó thành tựu. vậy nếu ta nói cầu về cực lạc là tham, vậy thì khi ta quá làm việc thiện có phải là đang tham làm việc thiện ko???...thật khó trả lời khi chưa thông suốt dc các pháp. Vì thế Qt cũng mong các bạn chí tâm mà tu đạo, chúng ta chỉ nên có tâm bình đẳng khi nhìn các pháp mà tu đạo. Vậy thì với tâm đó cứ tấn tu mà sẽ có thành tựu vậy.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks