Xá lợi thực tế chính là đan , mục đích của nó là khóa các công năng trong thân thể xuất ra trong khi người ta tu luyện. Bởi vì Phật Thích Ca Mâu Ni giảng niết bàn, ông muốn tất cả các đệ tử vứt hỏ tất cả tâm chấp trước , vứt bỏ luôn cả bản thể của mình nên ông đã để lại Pháp môn này. Cái đan ấy như thế nào, đến lúc người tu luyện khai công khai ngộ, thì cái đan ấy sẽ nổ tung, khai mở tất cả, người tu luyện lúc ấy đại trí đại huệ, tất cả thần thông đều xuất lai.Ngày nay người ta lí giải mãi không hiểu nổi cái đan ấy là gì, thức chất nó là vật chất không gian khác, do năng lượng tạo thành , nó không phải cấu thành từ không gian này ( nằm ngoài tầng thứ trong tam giới ) thế nên ko hề bị ảnh hưởng bởi thời gian hay vật chất trong không gian này.
Trường hợp tương tự cũng giống như thân xác của các vị Phật mà không bị phân hủy, nguyên do là thân thể họ đã được vật chất cao năng lượng trong không gian khác lấp đầy, cho đến khi sung mãn toàn bộ, nó ức chế toàn bộ thân thể, họ đã không còn trong ngũ hành, đã ra khỏi tam giới, hay còn gọi là Phật thể rồi. Dĩ nhiên những điều này là bí mật, nên từ trước tới nay chưa bao giờ được nhắc tới cả.