
Nguyên văn bởi
vietnamese
Tôi vẫn chưa hiểu tại sao có người cứ thích phân biệt Tiểu Thừa với Đại Thừa vậy nhỉ? Minh tu pháp môn của mình thì lo thân mình đi lo chi việc tu tập của thiên hạ mà sanh tâm phân biệt, so sánh. Tôi thấy cái nào cũng tốt cả, bản thân tôi theo Đạo Phật nhưng thấy Đạo Thiên Chúa hay các đạo khác cũng tốt vậy. Người nào có tâm phân biệt là có tâm chia rẻ đoàn kết, đã nằm trong vũng sình cùng nhau rồi mà còn chê người này bẩn, khen người kia sạch là thế nào? Sao không giúp nhau ra khỏi vũng bùn đó đi mà ngồi đó kêu gào thằng kia nó bẩn hơn tao, nó dơ hơn tao...chi vậy?????
Xin tha thiết góp ý như thế này : Các pháp, kinh, luận của Đức Phật để lại đã không tin và hành theo thì thôi, đừng phỉ báng mà mang trọng tội.
Tôi muốn trao đổi một số ngu kiến của mình mục đích cũng là để tiến tu, không ngờ tôi đã sai lầm lớn khi post bài trong mục này.
Sẽ có kẻ chuẩn bị rơi xuống địa ngục, cũng có thể là tôi. Thôi thì niệm trước vậy.
Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát
Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát
Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát!
Bookmarks