bạn thật là có phước đức,sinh ra làm người đã khó ,nay bạn lại biết được phật pháp thì thật không có gì hơn nữa,tâm sự của bạn mình đã nghe và rất thông cảm.Mình không giỏi bằng ai,nhưng mình tin tưởng giáo pháp của Đức phật thì không có sai ,vì vậy có mấy lời chia sẽ với bạn như sau:Đức Phật không bao giờ nói ngoa,ngài đã dạy chúng sinh niệm phật thì sẽ được phật gia hộ,bạn là phật tử chắc có biết khi tụng kinh thì sẽ có hộ pháp bảo vệ các ác tránh xa,huống hồ là niệm phật được thành phật.Bạn cứ tiếp tục niệm phật đi,các nghiệp con ngươì tạo ra từ nhiều đời nhiều kiếp cứ luôn theo bám con người,quấy phá họ.Nhất là những oan gia trái chủ của nhiều kiếp họ luôn quấy phá con người Bạn là phật tử tâm phải luôn hướng thiện,thì quỷ thần sẽ kính trọng:đức trọng quỷ thần kinh.còn việc bạn thấy mình bị điên và thành quỷ,đó chính là vọng tâm,phải biết rằng người niệm phật hiệu,uy đức khôn cùng.Khi đang niệm phật thì tâm bạn và tâm phật là một,sở dĩ bạn còn vọng tưởng là do bạn chưa được nhất tâm,không sao đâu tuy chưa đạt nhất tâm ,nhưng đức phật luôn nhớ và thương người niệm phật,nên tuy bạn thấy mình bị điên nhưng tới giờ bạn cũng đâu có sao,hãy cố gắng hơn nữa là được rồi,mong đức Phật A DI ĐÀ gia hộ,cầu cho bạn sớm đắc pháp.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks