Trích dẫn Nguyên văn bởi nhutri Xem Bài Gởi
các thầy ơi cho nhutri hỏi;
TU học để làm người tốt ,hay tu để thành phật,hay tu để được về nước của phật được đứng vào hàng tăng ,ni đã đắc đạo.những thầy tu ở trong chùa vì sao họ đi tu ,có phải họ muốn thành phật,và có phải họ muốn được ở những vị tri cao cấp hơn loài người,có khi nào những vị đã được thành tựu và chứng đắc quả ALAHAN HỌ CÒN SÂN SI KHÔNG,và có khi nào họ tự cho mình đã chứng đắc không,có khi nào họ coi loài động vật thấp kém không,và khi đứng vào hàng tăng chúng ở cõi phật họ lại rơi xuống trần để tu tiếp không .VÀ KHI thành phật hay được thành tựu bất cứ điều muốn nào họ có vui mừng không ,vậy những cái muốn đó có phải còn nằm trong vòng lẩn quẩn của chữ tham không?
DẠ CON CHƯA HIỂU LẮM XIN CÁC THẦY ,CHỈ DẠY,nếu lời văn có gì ngu muội xin bỏ lỗi cho ,nhutri còn nhỏ.
Tu thế nào là do nhân duyên sinh, Ng đã dạy rồi muốn biết kiếp trc của mình thế nào thì nhìn vào kiếp này, muốn biết kiếp sau cuảminhf ra sau thì nhìn vào kiếp hiện tại...k dễ để đắc đc đạo, nhg k nhất thiết ng đắc đạo nằm trong hàng tăng ni.

Chữ tham thì còn chứ, nhg k phải tham tiền, tham dục vọng, tham hưởng thụ... mà tham giúp ng khác để giải thoát k còn trong vòng luẩn quẩn của luân hồi, tham tìm ra phương tiện mới để giác ngộ thêm những dạng ng khác nhau... thời thế thay đổi, phương tiện phải đc hiểu linh hoạt thì trí mới sinh, nếu hiểu chính xác từng từ từng chữ, thì lâu dần cũng an lạc nhg học mãi chắc chỉ dậm chân tại chỗ...có thể hiểu theo như xã hội hiện tại khác xã hỗi trc đây rất nhiều , chưa nói đến thời đức Phật đản sinh, mà chỉ nói ở thế kỷ trc thôi, các cụ có câu con trâu là đầu cơ nghiệp,ước mơ của người người nhà nhà ( đa số), còn tránh ngày kim lâu, hoang ốc ... k tậu trâu kẻo k may mắn...nhg XH bây j có mấy ai nghĩ đến tậu trâu đâu, chỉ trừ nhà nông.