Trích dẫn Nguyên văn bởi nhutri Xem Bài Gởi
Bạn học lớp một mà ba năm không lên được lớp 2, bạn có buồn không? Bạn xem đại nguyện của Đức Phật A Di Đà , Đại Thế Trí, Quán Thế Âm, thấy cung trời cõi Ngài phát nguyện huy hoàng tráng lệ vậy, vậy có tham không?? Còn tham sao mọi người đều tôn kính và gọi các Ngài là Phật???
-------------------------------------------------
ĐẠI NGUYỆN CỦA CÁC NGÀI VÌ TỪ BI MÀ PHÁT NGUYỆN con nghĩ vậy hông biết có đúng không?
còn con hỏi mình tu là để tốt hơn hay để thành phật hoặc chứng quả ALAHAN?
------------------------------
Trả lời : có người vì bệnh mà tu, có người làm ác sợ đọa địa ngục nên tu, có người chán cảnh đời thất tình vợ bỏ con bất hiếu nên tu nhưng cũng có người sinh ra vốn thích tu và ăn chay v..v..cũng như đứa trẻ đi chơi xa nhà rồi nhớ nhà, chúng tìm đường để trở về bên vòng tay cha mẹ vỗ về âu yếm.
-------------------------------------------------------------------
ahhhh con hiểu rồi vậy là tu để kiếp sau tốt hơn,hạnh phúc hơn,và tu để tâm nhẹ nhàng hơn ,chứ không phải tu thành phật,còn thành phật là do người đời xưng tụng ,chứ những vị phật không nghĩ mình tu để chứng đắc thành gì ,aaaaaaah có phải thế không thầy?
Cái này tùy sở nguyện của bạn , hì hì, hôm nay ban muốn tốt hơn, mai bạn muốn tu thành A La Hán, sơ địa cho đến thập địa Bồ Tát....hì hì, bạn hãy cố gắng, cứ cố gắng, giữ vững niềm tin nơi cửa Phật, cứ gắng cứ gắng....ý của bạn như con ngựa, ngựa không chạy sao đi xa??? ngựa chạy hoài sẽ mệt mỏi rồi ngã gục....bạn hãy cầm cương làm chủ con ngựa nhé :D. Mình chỉ muốn khuyên bạn cứ gắng tu tâm tu tánh sửa lòng trước đã, rồi cái duyên màu nhiệm nó sẽ hiện ra ở phương diện vô hình và hữu hình, khi bạn quay đầu nhìn lại...bạn sẽ thấy.