cậu nhắc môn xác suất thống kê làm tớ nhớ lại chuyện ở quán nước:
Thầy giáo:
- việc đánh 1 con đề(chọn 1 con số trong 100, nếu đúng được gấp 70 lần) sẽ có khả năng sung sướng < 1.
- và đánh cành nhiều con thì khả năng sung sướng là tích số, không phải tổng số; nghĩa là sẽ càng nhỏ hơn 1 (nhiều số nhỏ hơn 1 nhân với nhau)
Sau khi kết thúc thuyết giảng, thầy tợp 1 ngụm nước trà và nhân tiện hỏi: hôm nay đề về con nào ?
1 đứa nói: 35
thầy giáo vỗ bàn cái rầm: tức thật, đã định đánh cặp đảo rồi mà lại tiếc tiền, tức thật.(thầy theo con 53 được hơn 1 tuần :D )
1 đưa nói: thầy theo con 33 đi, nổi kiểu ngược xuôi gì cũng lượm đem nấu chuối
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks