Trích dẫn Nguyên văn bởi longthien Xem Bài Gởi
tôi cũng nhờ đây hỏi 1 câu thế này, người tu hành cốt để đạt thành chánh quả, thoát luân hồi sinh về cõi cực lạc tây phương. vậy cớ sao khi tôi muốn chúc một câu là " cầu cho thí chủ mong chóng siêu sinh về cõi cực lạc" thì lại làm người khác không vui, cho là trù ẻo người khác...........
Đây là quan niệm sai lầm của một số người Trung Hoa (bây giờ ta cũng bị "nhiễm" theo họ).Họ cho rằng câu niệm "Nam mô A Di Đả Phật" và "A Di Đà kinh" chỉ sử dụng cho người chết, còn đang sống gặp nhau mà chào như thế thì họ cho là "anh này muốn trù ẻo cho tôi mau chết sớm phải không?". Nguyên nhân là ở đây !