Khi xung đúng là giải được không-vong. Không-vong là thực mà hư (có trong tứ trụ nhưng lại tính là không), bị xung thì từ hư biến thành thực hay nói cách khác là từ thực được quay về là thực , nghĩa là bình thường như không có không-vong toạ vào.
Nếu theo như anh nói thì tý sẽ biến thành thực, tý là thuỷ là kỵ thần, lại có đến 2 tý chế ngự lại ngọ hoả, như vậy là tốt hay xấu.
Thường khi xung thì sẽ có động, như anh lấy búa mà nện vào tường, cho dù tường nứt hay búa hỏng đều gây ra tiếng vang động. Tiếng vang động chính là lực xung khắc. Lực xung khắc này sẽ ảnh hưởng đến tứ trụ, làm tứ trụ có động, bát tự không hài hoà như trước nữa. Chính không-vong sẽ hoá giải sự xấu này. Theo kinh nghiệm thực tiễn của MM thì không-vong còn giảm bớt sự áp chế của tý thuỷ lên ngọ hoả.
Một ví dụ thực tế về lực xung khắc này : nếu tứ trụ có 2 dậu, hành đại vận thêm 1 dậu, lưu niên là mão => 3 dậu xung khắc 1 mão, cho dù dậu là dụng thần đi xung phá kị thần mão thì năm đó cũng tính là tử vận. Cũng chỉ vì phạm chi lưu niên là phạm thái tuế, tức mắc tội khi quân. Lực xung khắc có ảnh hưởng tốt khi xung kị thần nhưng nếu xung quá mạnh thì cũng không thể nói là tốt được.
Không biết vị mà anh nói trên có xứng được gọi là cao nhân hay không vì :
_ Đinh hợp nhâm là hợp giữa can trong tứ trụ và can vận thì không bao giờ tính là hoá được. Lúc này cả đinh và nhâm đều bị giảm lực đi mấy phần.
_Luận can làm chủ 5 năm và chi làm chủ 5 năm là thuyết đang còn nhiều tranh cãi về sự chính xác của nó. Vì một đại vận 10 năm, nếu lấy hành của dụng thần so với lệnh từng lưu niên thì lực của dụng thần sẽ chạy 1 dây vượng và 1 dây suy liên tục. Tức : dụng thần mạnh hay yếu trong một khoảng liên tục nên vận tốt và vận xấu thường đi 1 dây. Chả qua lực của dụng thần vô tình trùng hợp với nếu luận can là 5 năm đầu và chi là 5 năm sau thì là đúng, ngược lại thì là sai. CHo nên luận 3 đại vận thì 2 đại vận đúng, 1 đại vận sai => 3 đại vận là 30 năm - 3 vòng tuần hoàn địa chi là 36 năm. Qua đó, dễ dàng thấy do may mắn mới đúng dc 2 đại vận đầu, đến đại vận thứ 3 thì trái ngược.
Theo MM, đã tranh cãi thì không nên dùng