@ các bạn
Tớ copy và post cái bài này với tiêu đề rất rõ là ''hiện tượng'' im lặng của GHPGVN, không phải bàn về việc sư Lạc có đắc A La Hán hay không nữa vì đề tài nay trong forum đã đầy rồi.
Lẽ ra tác giả Minh Quân phải gửi bài viết cho sư Nhật Từ và giáo sư Trần Ngọc Chung là tại sao bên trọng bên khinh. Cả hai đã viết cuốn “Vạch trần âm mưu phá ngầm Phật giáo” để dạy dỗ đích đáng Phan Thiết. Sao lại không viết tiếp cuốn nữa trong khả năng có thừa về sư Thông Lạc. Tại sao lại im lặng ? Tại sao ? Tại sao ? và Tại sao ?
He he, chỗ này thú vị đây ! Hay là sư Thông Lạc đã đắc A La Hán thật nên không còn nghiệp nữa, nói cười thả phanh, ai mà nói ổng là trọng tội phỉ báng Thánh tăng đọa địa ngục A-tỳ.!!!
Hay là ổng là bản sao của con cháu ngài Đề Bà Đạt Đa, nên đến Thế Tôn hiện tiền cũng bó tay. Ai làm nấy chịu. Tài ba như Đề Bà Đạt Đa phải đợi nghiệp trổ ra rồi mới chạy đi sám hối mà !!!
Còn ăn chay, thanh thanh tịnh tịnh, làm dáng làm điệu là giữ giới về Thân, còn Nghiệp lên hay xuống không là do giữ giới về Tâm. Tâm mình có giữ giới hay không thì mình biết liền à !!! Huống chi sư Thông Lạc còn từ Tâm chạy ra xuất ''cửa Khẩu'' nữa.
Thế Tôn dạy rồi mà các bạn, các hiền giả quên hết rồi. Con sư tử chỉ chết vì trùng sư tử, không chết vì con vật bên ngoài. Ngoại đạo tà giáo thì viết bài ''dạy dỗ'' kiểu như sư Nhật Từ nhưng người trong đạo thì chịu. Đạo Phật là con sư tử mà ! Nó sẽ chết mà ! Chết vì trùng sư tử mà !
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Bookmarks