Trích dẫn Nguyên văn bởi nguoi_mu Xem Bài Gởi
Tôi thiết nghĩ như vầy: vey bạn, bạn đã ăn chay trường và ăn ngày một bữa được chưa, bạn đã giữ giới trọn vẹn chưa, bạn đã nhập thất tu hành chưa, nếu chưa thì bạn nghĩ bạn có đủ tư cách để nhận xét về việc này? Luật nhân quả luôn có, nếu người nào làm sai thì sẽ phải nhận lãnh. Nếu mình nói người ấy sai mà thật không sai thì chính mình tự tạo tội. Nếu Thầy Lạc chứng quả Alahan thật mà bạn nói sai thì nhân quả sẽ thật khủng khiếp. Có một số loại thực phẩm tốt cho bạn, nhưng đối với người khác thì không. Mô phật.
Cảm ơn bạn đã lo cho mình. Mình chưa viết gì nhiều mà. thực ra mình cũng có coi nhiều bài Pháp của TL Thich Thông Lạc chỉ thấy nói vê Adida va bồ tát là vô lý thôi. Vậy chuyện này kể từ bài này mình không nhắc tới trưởng lão Thích Thông Lạc nữa. Thực ra việc nghi ngờ không có bồ tát Quán Thế Âm và Phật Adida cũng có nhiều người đặt vấn đề mà họ hoàn toàn không hay biết về trưởng lão Thích Thông Lạc.