1.bùa hay linh phù như 1 loại kế ước giữa thần linh và người luyện, hay thực hiên những điều mà nguòi luyện đã trình bày khi vẽ bùa,hay nó mang hình tượng như 1 bộ phận trên cơ thể mình được thần linh trấn áp.
có 5 loại :
1 linh phù dùng để tăng ích như: cầu tài ,buôn bán, đòi nợ...
2 linh phù tức tai dung đẻ ngăn ngừa tai nạn , hộ mệnh , giải tù, giải kết..
3 linh phù kính ái như bùa yêu, hòa hiệp, thương mến
4 linh phù hàng phục ..
5 linh phù tử sát yểm( ếm ).
bây giờ đa số nguòi ta pha chộn rùi bùa cải tiến rùi
2.bùa mạnh hơn ngải vì : khi vẽ bùa, hay luyện bùa bắt buộc người luyện phải có thầy tổ ( như Lỗ ban , hay thái thượng lão quân..).hay các vị thầy phật bồ tát..họ là những đã đắc đạo có theo hiển linh hay ra vào bất kỳ nơi nào để phò tá trợ lực cho đệ tử, thực hiện lời nguyện với học trò của mình.còn ngải thật ra mà nói nó chỉ 1 loại thần cây, giống như 1 vị thần nhỏ ở nơi lên thần thông có hạn.
nếu không có bùa thì không luyện đuọc ngải vì : bùa là vật hướng dẫn , hay chỉ bảo cho ngải cách thực hiện theo những mục đích ở trong từng lá bùa.mà thường người nào phải hiểu những ký tự, hình tượng trong bùa thì dùng bùa mới mạnh được...
3.theo mình nghĩ thì tùy từng phái, có nguòi chỉ 1 lá duy nhất họ cũng có thể làm thầy...không quan trong về số lượng cái chính là chất lương thui.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks