Kính bạn Tâm Nhất,
Theo ý của mình (mình thôi nhé), về mặt phương pháp luận Phật Giáo, thì chúng ta dựa trên tiền đề là Kinh Phật. Nếu như không dùng Kinh Phật làm cơ sở, thì chúng ta dùng gì để học nhỉ? Mình nghĩ ngay cả Thiền Tông, vốn có nguyên tắc là bất lập văn tự, nhưng vẫn dùng Kinh Phật.
Nên chúng ta có lý luận thì chắc phải dựa trên những cái mà mọi người có thể hiểu được, tức ít nhất là có tiền đề. Ngay cả một điều mới, thì cũng phải quy về những kiến thức đã biết.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks