Bị cái này người ta thường gọi là " bị dắt vào động quỷ ", hay " sống trong hôn trầm ".
Do trong lúc ngồi thiền mà ngủ gật, hôn trầm ( trạng thái buồn ngủ khó cưỡng nổi, nửa thực nửa mơ ) sẽ đến. Đang trong trạng thái hôn trầm mà tâm phát sinh ham cầu thần thông thì sẽ bị trường hợp này. Con người luôn sống trong nửa thực nửa mơ, luôn nghĩ mình đã đạt được mong cầu.
Trường hợp này thì nên dựa vào mong cầu của người đó là gì mà từ từ, từ từ kéo người ta ra khỏi tỉnh mê ( tỉnh trong cơn mê ). Chẳng hạn như dụ họ pháp môn họ tu này còn thiếu hoặc chưa đủ cao siêu... dụ họ đọc thật chậm rãi, chậm rãi Bát Nhã Ba La Mật, nhất là vừa đọc vừa giảng cho họ hiểu từng câu, từng chữ của Bát Nhã Ba La Mật. Một thời gian thấm nhuần họ sẽ thoát được hôn trầm và mộng tưởng.
Cần thời gian dài, lòng từ bi và chữ nhẫn để cứu người đó các bạn à.
Vài hàng chia sẻ tâm sự. Mong các bạn có kiếm thì dùng tay, có tay thì dùng miệng chém em nhẹ tay thôi.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks