trước tiên bạn nên làm các công đức, hồi hướng cho các vong linh trong nhà và khởi tâm mong cầu các vong đó cần dc gặp và hiểu phật pháp. Đồng thời bạn cần bắt đầu tụng kinh phật cho họ nghe, và trước khi tụng nên nguyện lớn trước bàn phật cho họ cùng nghe và cùng tụng hiểu các nghĩa kinh đó..nếu bạn thấy khi làm vậy và các vong bớt phá thì bạn cứ tiếp tục và tăng cường số lần đọc, và đặc biết bạn cần hồi hướng tất cả công đức bạn có dc cho các vong để họ có thể chuyển tâm. Tích cực làm các việc thiện và nếu dc hãy mở băng niệm phật và mong cho họ sớm dc vãng sanh hoặc đầu thai, còn họ ko dừng thì bạn nên lập bàn hương để thỉnh họ và xin họ nếu có việc gì hãy báo mộng cho bạn để biết mà làm cho họ toại nguyện rồi họ đi đầu thai, chứ đừng phá rối gia đình bạn họ sẽ tạo thêm ác nghiệp. Và khi bạn làm các điều này thi bạn phải có tâm thành thật muốn giúp họ để họ cảm nhận dc tâm đó.
Thân.