Hi Các bạn !

- Nghe các bạn tranh cãi về MTTĐ rồi sửa kinh vvv.. tôi đây là người mới chập chửng nơi cửa phật, biết vài câu kinh đơn giản, nhưng các bạn đã tu lâu : sao còn phạm ngũ giới ( tiểu thừa ) ở đây, vì theo tôi biết mỗi pháp tu có mỗi con đường riêng, riêng mật tông là lối tu tối thượng thừa là con đường nhanh nhất để tới đích, nhưng trên thực tế người ta nói vậy thôi, con đường tu Thiền Tông cũng rất ok và tịnh Độ cũng thế, theo tôi thiết nghĩ Tu là do người còn Phật pháp là vô biên : Phật có 84.000 pháp lận, và co người tu có chánh niệm và mức độ nhiếp tâm, bên mật tông gọi là quán tưởng, mỗi trường phái tu có những cái hay riêng, chũ yếu các bạn lựa chọn con đường tu cho mình sao cho hợp mà thôi, tránh việc đả kích nhau, đừng để mất chánh niệm và chánh kiến , các bạn dễ xa vào cách tu sai, mà tưởng rằng là đúng, sau này bị tẩu hoả nhập ma là mệt, còn mình nghĩ kinh phật là phật phổ độ chúng sinh, mong chúng sinh đọc kinh , tu cho bớt khổ, chứ còn ai nói đọc kinh bị này nọ là sai, nhưng phải có chánh kiến và lòng trong sáng , tâm cũng vậy phải tốt , không được nghị bậy, thế thì các bạn đọc kinh nào cũng không sao mà còn được độ nữa là khác. Thân chào " Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật" (3 lần).

voluongtamphap