Hồng Danh:


A Súc Bệ Phật: Aksobhya Buddhaya (skt)—Akshobhya Buddhaya (p)=Akkhobbha Buddha (p)—mi bskyod pa (T). Đó là danh hiệu của 1 vị Phật.


A Súc Bệ Phật, Ngài còn có tên: A Súc Bà Phật—A Súc Bề Phật—A Súc Phật—A Súc Tỳ Phật.




*Kim Cang Bộ - Vajra Kulaya:


Trong giáo-nghĩa của Đông-Mật, Ngài ngự ở vị-trí phía Đông của Đức Đại-Nhật Như-Lai tại trung-cung của Kim-Cang Giới ( Mandala ). Nên cũng gọi là Đông Phật.

A Súc Bệ Phật: Aksobhya Buddhaya (skt); Ngài có tên là: Bất Động Phật ( chẳng động ), Vô Động Phật ( không động ), Vô Nộ Phật ( không giận ), Vô Sân Phật ( không hờn tức ), Kim Cang Tát Đoả Phật, A Súc Bất động Như Lai.




*Khi làm phép Bố Thí cho Ngạ Quỷ:

Trong cuộc lễ Thí Thực, người ta xưng hiệu Đức A Súc Bệ Phật là Diệu Sắc Thân Như Lai - Surupakaya Tathagataya (skt).