Thái cực sơ hiện đồ
I. Các thứ cần có: 2 bút vẽ màu nước, 2 lọ màu nước đen và đỏ, 3 chen nước, một xấp giấy vẽ chưa dùng, một bó cỏ tranh, một hình con chó tết bằng rơm.
2. Chuẩn bị:
-Đi tắm.
-Trải chiếu, bắc cái ghế đẩu hay mấy cái gối, phủ cỏ tranh lên trên sao cho ngang tầm vẽ. Đứng thẳng, hai chân song song, hai mắt nhắm hờ, chân mày nhướn lên, lạy về hướng đông 8 lạy xin phép Lão Tử mang Thái cực đồ giáng hạ.
-Uống hai chen nước đầy. Hai tay cầm hai bút vẽ, chú tâm vào bút. Có thể ngồi trên bồ đoàn hay gối. Tư thế ngồi giống như đứa trẻ đang tập ngồi ngồi. Miệng ngậm, cười mỉm, mắt nhắm hờ nhìn vào bút,. Tâm thái như đứa trẻ sắp thiu thiu ngủ nhưng ráng mở mắt thức. Ngồi thiền giữ cho tâm không tán loạn, hơi thở từ nặng nề dần dần trở nên nhẹ nhàng, tiến vào cực tĩnh và duy tri cực tĩnh. Khả năng tiến vào và duy trì cực tĩnh tới đâu cho biết khả năng vẽ Thái cực đồ tới đó. Thái cực đồ được bắt đầu vẽ khi ở vào cực tĩnh sinh động và kết thúc ở cực động sinh tĩnh. Dó đó nếu chưa vẽ xong Thái cực đồ mà đã cực động sinh tĩnh thì lại phải nhập tĩnh lần nữa, lúc`này uống chén nước đầy còn lại. Vẽ Thái cực đồ thì ban đầu vẽ châm sau đó nhanh dần tới mức như vẽ phác hoạ sao cho phù với trạng thái cơ thể đang ở đâu trên đường cực tĩnh sinh động - cực động sinh tĩnh.
-Cách cầm bút: mỗi đồ Thái cực khác nhau có các cách cầm bút khác nhau. Ở đây hoạ Thái cực sơ hiện đồ nên dùng hai màu đỏ và đen. (Ghi chú: Thái cực trung hiện đồ là đồ thái cực hai màu đen trắng thường thấy). Khi vẽ vòng tròn lớn thì hai bút chạm nhau và từ điểm hai bút chạm nhau vẽ theo hai hướng ngược nhua, lúc hai bút chạm nhau lần nữa thì xong vòng tròn lớn. Lúc đầu dịch chuyển bút chậm sau đó nhanh dần, bút trái dùng mực đen, bút phải dùng mực đỏ. Khi vẽ hai vòng tròn nhỏ thì ngón cái nắm ngang 1/3 chiều dài phía trên của bút vẽ, ngón trỏ co chạm đỉnh bút vẽ, hai bút di chuyển cùng tốc độ và cùng lúc, tức là vẽ xong hai vòng tròn nhỏ cùng một lượt. Khi vẽ hình chữ S thì tay cầm bút sao cũng được, như tay phải vẽ chữ S từ trên xuống thì tay trái phải vẽ chữ S từ dưới lên. Tô dương tượng hay âm tượng (phần giống như hình giọt nước tạo bởi vòng tròn lớn với hình chữ S) thì tô tràn làn trên dưới trái phải. (tô đồng thời dương tượng và âm tượng). Tô hai vòng tròn nhỏ thì vòng tròn nào tô trước cũng được miễn là tay phải nắm ngang 1/3 chiều dài phía trên của bút vẽ, tay trái cầm đỉnh bút xoay tròn chậm sau đó nhanh dần lấp kín vòng tròn. Nguyên tắc chung là chầm chậm rồi nhanh dần. Cách cầm bút này chỉ áp dụng cho Thái cực sơ hiện đồ.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks