cửu huyền thất tổ,bà cô tổ,tiền tổ,hậu tổ...đều là những vị xa xưa trong 1 dòng họ hay 1 dòng tộc,những người mà bạn nêu ra còn gọi là "húy" khi thắp hương khấn vái ai cũng dùng những từ ngữ như vậy để nói về những vị xa xưa trong dòng họ mình để kêu về "thụ hưởng lễ vật"trước ban thờ gia tiên chứ đâu có biết chính xác họ tên mà kêu về đâu.những người mất cũng vậy dần dần cũng bị lãng quên bởi các đời sau nối tiếp nhau.nhưng đầu thai sang kiếp khác còn phải phụ thuộc vào con đường tu học,có người tu nhanh có người tu lâu,trong quá trình tu học của nhưng linh hồn mà người thân kêu về ắt sẽ ảnh hưởng còn ảnh hưởng ít hay nhiều thì ko ai biết rõ.còn những người "cô thân độc mã" ko thể nói dễ đi đầu thai được vì họ cũng phải tu học như bao linh hồn khác,việc đầu thai sớm muộn còn phụ thuộc vào cái nghiệp mà họ phải tu để trả,nói về siêu thoát mỗi người có 1 cách nghĩ khác nhau
mình cũng giống như các bạn cũng muốn đóng góp ý kiến riêng về cách suy nghĩ của mình để góp 1 phần nhỏ vào diễn đàn thế giới vô hình thêm phong phú
có gì sai sót mong bổ xung