để được đầu thai sang kiếp khác thì có khi mất đến vài trăm năm chứ ko đơn giản vài chục năm hay vài năm.khi chỉ còn là linh hồn thì linh hồn đó sẽ phải tu,viêc tu hành nhanh hay chậm tùy thuộc vào linh hồn.trong thời gian đó sự ảnh hưởng của mình đến với các linh hồn cũng làm chậm đi việc đầu thai.
có thể tính theo các đời mà chuyển hóa đầu thai,khi người vừa mới mất người trong gia đình thắp hương cúng vái,đến khi người đó mất đi,rồi lại đến lượt con cháu thắp hương cúng vái,cứ dần dần như vậy người mất sẽ rơi vào 1 sự lãng quên bởi từ đời này sang đời khác lối tiếp nhau ko con ai nhớ đến mà kêu nên nữa thì sẽ được đầu thai
mình biết có vậy,có gì thiếu sót xin chỉ giáo