Cả dòng họ nhà tôi đều là môn sinh của Nhân Điện . Pháp môn này thực sự mang lại lợi ích cho sức khỏe và ở một chừng mực nào đó, cho sự phát triển về tâm linh . Nhưng tùy theo nghiệp lực và đạo tâm của từng cá nhân , mà tâm linh cũng như đạo hạnh của từng người sẽ phát triển theo từng hướng khác nhau .
5 đệ tử Việt Nam đầu tiên của đệ nhị sư tổ Narada Mahathera, người đã từng tặng ngọc Xá Lợi cho VN và cũng đã hành pháp một thời gian dài ở VN , đều có các tôn giáo khác nhau , Công Giáo, Phật Giáp, Phật Giáo Hòa Hảo, Cao Đài, vô thần ...
Cũng tùy theo tôn giáo cũa từng người mà mức độ phát triển tâm linh cũng như nhân sinh quan của họ về tôn giáo, về cuộc sống, con người, vũ trụ,... khác nhau . Do đó, cũng là môn sinh của Nhân Điện (hay Trường Sinh Học, Trường Sinh Nhân Thể Điện,...) đệ tử của họ cũng diển giải về tôn giáo và cuộc sống khác nhau , và họ cũng phát triển pháp môn theo cách khác nhau .
Vì nhân điện cũng có khả năng chửa một số bệnh mà tây y không thể chửa . Nhưng không phải môn sinh của Nhân Điện có thần lực có thể chửa bá bệnh . Một số môn sinh vì hiểu lầm về khả năng của mình mà đưa ra những nhận định sai lầm về sự trị bệnh bằng Nhân Điện .
Thật ra, chửa bệnh bằng Nhân Điện đòi hỏi phải có sự hợp tác của cà hai bên, người chửa bệnh và bệnh nhân . Nếu bệnh nhân không tin hoặc ngồi để người ta chửa với tâm trạng dửng dưng, lo ra , bất cần , làm thử xem sao !! Thì bệnh nhân không thể hết bệnh . Rồi môn sinh chửa bệnh cũng đòi hỏi phải thành tâm thương người, chửa bệnh vô vị lợi, tập trung chuyển dời nguồn năng lượng từ ngòai vào luân xa , đến bệnh nhân . Thì MỚI CO' HY VỌNG hết bệnh (tôi nhấn mạnh chử hy vọng ) . Cùng một pháp môn, cùng một cấp, chửa bệnh cùng một chổ, nhưng có người có khả năng chửa được nhiều bệnh nặng cho người khác , có người thì trị cho chính mình còn không xong . Ngay cả chính người chửa bệnh giỏi, cũng tùy theo tâm trạng từng ngày, mà họ có thể tòan tâm tòan ý chửa bệnh hay không nửa . Nói chung có rất nhiều yếu tố phù trợ cho một môn sinh giỏi có thể chửa hết được một bệnh nan y . Đúng là có nhiều điều kỳ diệu xảy ra . Nhiều người được lành nhiều bệnh nan y . Nhưng nhiều người khác thì tập hòai mà chẳng hết bịnh gì cả . Có thể là Nhân Điện không thể chửa hết bệnh của họ. Nhưng cũng có thể là họ tập không đúng, một số luân xa bị ngưng họat động , bị bế tắt mà họ không biết . Điều này đưa đến trạng thái , đau nhức mình mẩy xương cốt . Tốt nhất là phải ngưng tập ngay lập tức . Do đó, đúng là tập luyện Nhân Điện sẽ bổ ích rất nhiều cho sức khỏe và có thể tự chửa cũng như chửa cho người khác một số bệnh nan y . Nhưng kết quả rất vô chừng và không thể có thống kê chính xác được . Ngòai ra, một số người còn tuyên bố bậy bạ, hoặc chửa bệnh gạt người lấy tiền ,... Điều này giống như cũng là đi tu, nhưng xin đừng nhìn các ông thầy tu phạm giới như là tất cả tín đồ đạo Phật đều như vậy cả . Hoặc một số bác sĩ thiếu đạo đức, thiếu khả năng ,.., làm chết bệnh nhân, mà cho là Tây Y không hiệu quả .
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks