Nguyên văn bởi
pvhunghung
Tu hành cũng khó thật cũng tùy thuộc vào nhân quả của từng người, nếu ai có phước duyên sẽ gặp được thầy tốt bạn lành..Tuy nhiên một số vị thầy có nói nếu có thể nhận ra Tánh Biết dù chưa có thể an trú với nó thì dù có hành trì các pháp môn nào khác (Niệm Phât, Trì chú, Thiền.. ) cũng rất có lợi ích rất lớn...hơn nữa năng lực của tự tánh rất lớn, đại ý là dùng tâm tĩnh lặng soi chiếu vạn pháp đến đi.. nhưng pvhunghung cũng thấy khó hiểu vì phải lo cơm áo gạo tiền ..theo CGLMT thì có cách nào phát huy được cái năng lực này trong cuộc sống hàng ngày?
Bookmarks