Trích dẫn Nguyên văn bởi HOASIM Xem Bài Gởi
CHUẨN BỊ GÌ TRƯỚC THẢM.HỌA
https://youtu.be/ivDSLsSQl7Y?si=g8CtYe3DyVFllzz_
Bạn đã bao giờ hình dung điều kiện sống của mình trong thời gian tới chưa ? Có thể là sau 21/3/24 , có thể là sau 20/11/24
Chúng ta đang sống ở nút chuyển đổi các chu kỳ lớn nhỏ
Thảm.họa thời tiết , bão từ , địa chấn núi lửa động đất , sụt lún , các mảng kiến tạo di trượt , chìm xuống biển , núi ở đáy biển lại trồi lên thành lục địa
Thảm họa từ con người : siêu vi rus , tấn công mạng ( tq là trùm ) , chiến tranh trả đũa nhau , dành dật tài nguyên của nhau : ngăn sông từ đầu nguồn , .... ( mà sông hết nước thì điện cũng hết theo )
Những nhu cầu tối thiểu , tuy cực kỳ đơn giản nhưng nó là năng lượng là nguồn sống của chúng ta nó vụt biến mất : điện nước , lương thực , thực phẩm , y tế , di chuyển , điều hòa nhiệt độ
Sự kiện khủng khoảng này có thể kéo dài vài ngày đến vài tháng tùy năng lực phục hồi mỗi vùng khác nhau
Tự túc nước , thực phẩm , rau củ quả , điện mặt trời thì những công dân hạng sang như các tỷ phú hàng đầu thế giới , họ đã mua hàng ngàn hec ta đất nông nghiệp làm trang trại , họ đã có rất nhiều Boong ke kiên cố sâu trong lòng đất bằng thép với độ dày rất cao , đủ khả năng chống chọi mọi thảm họa trong cả năm
Cách chủ động lương thực là lương khô
Cách chủ động nước là than hoạt tính gáo dừa , sỏi vụn thạch anh
Cách chủ động rau : rau rong biển sấy khô hàn quốc
Cách chủ động điện là điện mặt trời
Cách chủ động nhất là tập thói quen tối giản , khi có hụt thiếu thì cũng đã quen rùi
Tai họa thực sự sẽ diễn ra nhưng cần thêm thời gian. Có người nói: tai họa là sự trừng phạt của Đấng Tạo Hóa dành cho con người. Cũng có người nói đó là thử thách dành cho mọi người: ai có thể giữ vững tinh thần hướng thiện tránh làm điều xấu ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn nhất, đau khổ nhất, tuyệt vọng nhất thì xứng đáng được sống trong thế giới mới yên ổn, đầy đủ vât chất lẫn tinh thần. 2 mục đích trên là đúng, nhưng chỉ chiếm vai trò rất nhỏ, cỡ 10% là cùng. Cùng với lũ quỷ dữ tranh thủ gây tai họa đi kèm thì mục đích chính là tạo cơ sở, điều kiện thích hơp để nhân vật trong truyền thuyết thực hiện chuyến hành trình đầu tiên của vị vua chinh phục , đi đến nơi hỗn loạn nhất, đau khổ nhất nhằm biến kẻ thù thành anh em bạn bè, cùng phối hợp hợp tác, phân chia công việc, cùng tồn tại và phát triển. Hay như có câu: "Trời sai quỷ sứ dọn đường Để cho thánh chúa khảm phương thủa này". Khu vực đầu tiên gánh chịu thiên tai đương nhiên là Trung Đông và châu Phi. Thời gian diễn ra sẽ không chỉ trong vài tháng, mà phải là nhiều năm, với toàn cầu thì từ 2-3 chục năm.