Lúc Thế Tôn thấy Thiên nữ Đại Cát Tường có vô lượng trăm ngàn phước trang nghiêm, với một ức Như Lai vây quanh, và được hết thảy Đế Thích, Phạm Vương, cùng Hộ Thế Tứ Vương đều xưng dương tán thán, khi ấy Ngài dùng tiếng Phạm âm lớn mà bảo Quán Tự Tại Đại Bồ-tát rằng:
“Này Quán Tự Tại Bồ-tát! Nếu có quốc vương, hoàng tử, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Thanh Tín Nam, Thanh Tín Nữ, Phạm Chí, vua chúa, thương gia, hay nông dân nào thọ trì và tán thán 12 tương khế với 108 danh hiệu vô cấu của Thiên nữ Đại Cát Tường, thời tất cả nhân dân ở trong nước đó sẽ tiêu trừ tất cả mọi sự sợ hãi và những khổ não bức bách. Hết thảy oán tặc, cùng nỗi sợ hãi từ người và phi nhân cũng không thể gây hại. Họ sẽ được tài bảo giàu sang và cốc mễ chín rộ. Thiên nữ Đại Cát Tường sẽ luôn cư trú ở trong nước của hàng vua chúa kia.”
https://phatphapungdung.com/phap-bao...ng-168678.html
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks