Các bạn tin tưởng ai, tu theo cái gì là do mọi người tự chọn, còn ý của tui mạo muội như sau Đừng thấy cái gì lăng nghiêm cũng ôm lấy các đạo hữu, bản dài ngắn gì đó bảo là tụng lên nóng, bản này mới đúng bản kia thiếu, chỉ dựa vào bản Hoa và Việt nếu không khớp thì tỷ lệ chú bị sai sẽ cao lắm. Chẳng lẽ trứng đòi khôn hơn ngài Bát Lạt Mật Đế hay Hòa thượng Tuyên Hóa, thêm chú này chú nọ rồi bảo là lăng nghiêm (mà ai muốn luyện giọng, thích dài, thích mới lạ... thì tụng lăng nghiêm bản dài cũng được, không cần biết đùng hay không). Chú lăng nghiêm sẽ bị con ma cháu ma sửa đổi, đầu tiên bản Phạn sẽ bị phá hoại tới cùng nhưng tôi còn sống thì điều đó chưa mong thành hiện thực, còn bản Hoa tụng âm cổ Phúc Kiến sẽ gần với bản Phạn nhất nhưng chắc 9000 năm sau mới diệt. Tóm lại người nào tu lạc tu gì thì người đó tự hưởng, tui lo tu phần tui. Có cái bản lăng nghiêm dài ngoằng nghe nói tụng nửa tiếng, chú dài quá sẽ làm cho không tụng nổi, ai thích tụng chú bản ma vương thì cứ tụng đi nhe. Không thì tụng tiếng Việt, Hoa được rồi. Tương lai vật chất ở VN hưng thịnh lắm đấy, nhưng con người không biết có ra người nổi không, vật chất nhiều quá khó tu lắm
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks