Trích dẫn Nguyên văn bởi ltduy001 Xem Bài Gởi
1) Tổ sư của một môn phái nào đó đâu phải chỉ có 1 người. Ví dụ, ông A học võ Thiếu Lâm về VN, mở lò võ Bình Định => thì ông vẫn là tổ sư của lò võ Bình Định.
Như bác oikphongthuy đã nói, Nhân Điện chỉ là tên gọi chung thôi.
Ngài Narada không chính thức sáng lập ra ngành Nhân Loại-Giác Ngộ-Tình Thương (MEL), có thể Ngài là người khởi xướng. Bởi vì có không ít công thức không có trong ngành NĐ của Narada (lấy ví dụ như nước nhân điện, Dược Thảo Tỏi, công thức Tâm Sinh Lý Hợp Nhất, công thức chế tạo Kim Tự Tháp phong thủy,...). Và ngành MEL này được thầy Đáng quảng bá ra nhiều quốc gia trên thế giới. Cho nên nói thầy Đáng là tổ sư cũng không sai.

2) Ở lớp 19 cuối cùng thầy hướng dẫn, thầy có nói, khi nào thầy hết nhiệm vụ rồi thầy đi. Và sau khi lớp 19 hoàn thành thì thầy thật sự ra đi vĩnh viễn.
-> đây là nguyên nhân vì sao thầy Đáng ra đi. có phải vì bệnh tim hay không thì mình không dám nói, biết đâu có ai đó thêm mắm muối vào ^^

3) Câu cuối cùng của bạn mình không dám bình luận. Nhưng mình chỉ nhắc bạn, "biết thì thưa thì thốt, không biết thì dựa cột mà nghe", đừng nên phát ngôn bừa bãi, thế giới tâm linh cũng có nhiều quy tắc mà mình cần tôn trọng.

^^ chúc bạn sẽ sớm hiểu ra, đâu mới là thiên ý ^^
huynh nói đúng,chính xác bên Thầy Lương Minh Đáng các học viên của Thầy hầu như biết rất nhiều,biết hầu hết tất cả các trường phái (học hết) ví dụ như Cảm Xạ( con lắc) yoga.....và Thầy cũng đưa ra những phương pháp học khác nhau,và như huynh nói ở trên "lấy ví dụ như nước nhân điện, Dược Thảo Tỏi, công thức Tâm Sinh Lý Hợp Nhất, công thức chế tạo Kim Tự Tháp phong thủy,....." đó là những thứ mà Thầy Lương Minh Đáng đã nghiên cứu ra,côgn lao của Thầy rất to lớn.
còn Về Sư Tổ DASIRA NARADA nhân điện của SƯ Tổ không có những thứ ở trên mà về Nhân Điện của Thầy Tổ chỉ là hai chữ " Tình THương" vậy thôi.
rose4 rose4 rose4 rose4