Thưa các bác các cô chú và các anh chị em,

Tôi may mắn được đọc bài của bác Tamminh2003 chắc các bác cũng đã đọc rồi, hôm nay tôi xin mạn phép Tamminh2003 được đăng lại bài này trên TGVH để ta cùng tham khảo.

Tôi nhất trí với các bác là nhìn ở một phương diện nào đó, việc hầu đồng có thể được nhìn nhận như là một thủ pháp tâm linh để những người có nợ có duyên với nhà Thánh có cơ để tiếp nhận linh khí, lấy lại cân bằng cơ thể.

Cái mà tôi muốn nói thêm cho rõ hơn ở đây là quá trình tu tập chuẩn bị trước và sau khi hầu đồng cũng như việc dạy dỗ của các Đồng Thầy đối với các đệ tử của họ để họ có cái nhìn đúng và khách quan về thế giới họ đang sống trong đó bao gồm cả con người xung quanh, để họ có thể làm được những việc tốt đời tốt đạo.
Tôi xin phép được trình bày sau.

Thay mặt cho các anh em trên diễn đàn TGVH, xin đa tạ Bác, chúc Bác mạnh khỏe, thân tâm an lạc, đường tu tinh tấn!

Sau đây là nguyên văn bài viết của Bác Tamminh2003.