Trong Tịnh Độ Tông, phương pháp Quán Y Báo Chánh Báo thì dựa vào phương pháp Quán tưởng Quán Chữ " Y " Phạn tự theo 3 điểm y như 3 góc của 1 tam giác được bố trí trên khuôn mặt của mình, gồm 2 điểm chính là 2 mắt của mình và 1 điểm nữa chính là ngay tại vị trí của Luân Xa 6, chính là Huyệt Vị ngay tại vị trí của Con Mắt Thứ 3 vậy!
P/s: Vị trí của Luân Xa 6, hay Huyệt Vị ngay tại vị trí của Con Mắt Thứ 3 này, thì tùy vào cơ địa mỗi người sẽ khác nhau, không cố định, tùy vào khuôn mặt của mỗi người to lớn, hay nhỏ nhắn; thì Vị trí của Luân Xa 6, hay Huyệt Vị ngay tại vị trí của Con Mắt Thứ 3 này sẽ thay đổi không giống nhau. Do đó, chúng ta cần phải xác định và định vị được khuôn mặt của mỗi người to lớn, hay nhỏ nhắn; thì Vị trí của Luân Xa 6, hay Huyệt Vị ngay tại vị trí của Con Mắt Thứ 3, dựa vào CÁCH XÁC ĐỊNH BẰNG TAY BẰNG NGÓN TRỎ PHẢI NHƯ TRÊN MÀ THẦY TÔI ĐÃ TRUYỀN CHỈ để mà đánh dấu nó bằng cách nhéo, hay DAY huyệt này, để ta có thể biết đích xác nhớ nó chính xác ở đâu khi nó nằm ở đâu giữa trán ở trên khuôn mặt của mình để mà Quán tưởng mà bố tự Phạn Tự vậy. Tôi chỉ chỉ và chia sẻ cho Quý vị và các bạn bik Vị trí của Luân Xa 6, hay Huyệt Vị ngay tại vị trí của Con Mắt Thứ 3 thôi, nhưng quý vị cần phải tìm được MINH SƯ CHÂN SƯ CHÁNH TÔNG CHÁNH TRUYỀN CỦA NGẠCH THIỀN TÔNG MẬT TÔNG để quý Ngài chỉ truyền cho quý vị phương pháp tu trì Quán tưởng để khai mở. Tôi không cổ súy quý vị tự làm theo tôi đâu. Xin hãy tìm thầy tìm Minh Sư Chân Sư khẩu truyền về khí mạch minh điểm vậy. Bỡi vậy mới có câu " MINH SƯ KHẨU QUYẾT " là vậy !
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks