Thân cư Thê bị Triệt đã là 1 bất lợi cho hôn nhân rồi. mà Thân bị Triệt lại cũng là bất lợi cho bản thân vào trung vận trở về sau nữa.
Xung cung Thê cũng chính là xung trung vận của bản thân mình từ nay trở về sau: sau những buồn chán, những va chạm của cuộc sống rất dễ chán nản mà buông bỏ, theo con đường tu hành mới tốt (tu hành đây không phải nói là xuống tóc đi tu, hay vào chùa tu hành) mà ý nói là mình nên có cái nhìn của người tu hành (từ vật chất đến tinh thần). Nên tìm hiểu kinh sách, triết lý sống của thánh nhân, của người xưa.
Mình cũng giống vợ, vợ cũng giống mình: sau 1 thời gian dài lẫn quẫn tìm danh, loanh quanh kiếm lợi mà chẳng được như ý nguyện rồi sẽ chán nản mà tìm đến sự bình yên trong tâm hồn bằng văn thư, kinh sách v.v.
Mệnh Phá Lộc ngộ Tuần, còn cung an Thân lại Song hao: bạo phát bạo phá, được mất như nhau, núi vàng cũng hết.
Ra ngoài nên cẩn thận trong việc đi lại kẻo dễ bị thương tích ảnh hưởng đến chân tay đầu mặt.
Chuyện vợ chồng phải nhẫn nhịn tối đa, kẻo khó mà chung sống. Đường con cái khá là khó khăn, vất vả. Dễ có con khác dòng.
Năm Mão này dự định cái gì cũng khó thành. Cẩn thận tai nạn giao thông là chân tay đầu mặt có thương tích. Phòng tang chế. Con cái cũng không nhìn thấy.
Nếu buôn bán hay làm ở những nơi buôn bán vật phẩm phong thủy, kinh sách v.v. thì tốt hơn.
Mệnh Tuần, Thân Triệt, Mệnh Phá, Thân Hao: nên giảm bớt cao vọng lại, kẻo ‘trèo cao té đau’, núi vàng cũng hết./.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks