Một sự mỉa mai đầy ngu si!
Ở trường học dù bất cứ nơi đâu cũng ko có dạy giết người, cướp của và trộm cắp. Vậy mà vẫn có những đứa học rất cao mà thành kẻ sát nhân. Không lẽ là do trong trường dạy tụi nó? (Ngu si là nó ở cái chỗ này nè thưa ông @new_man).
Đức Phật dạy làm hết các hạnh lành, bỏ hết các điều ác. Nhưng tôi không thích, tôi thích làm ác để nhận quả báo thì đó là lỗi tôi hay lỗi Đức Phật?
Hãy bỏ bớt tâm đố kị, thường người mang tâm ấy sẽ chẳng có thành tựu gì trên đường đạo cả! Vì sao? Vì họ sẽ dành cả thanh xuân chỉ để bới móc kẻ khác, họ sẽ ko bao giờ nhìn nhận điều tốt mà người khác làm.![]()
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks