Thân gởi bạn Phieulang,
Câu hỏi của bạn không được rõ lắm, tôi đành cắt nghĩa chi ly ra nhé:
Tạm thí dụ về các con thú nhu Voi, Ngựa, Trâu, Bò,:
Nếu giữa dấu chân (4 dấu) có dấu nước tiểu: đó là dấu của CON ĐỰC.
Nếu dấu nước tiểu ở bên ngoài 4 dấu chân, và ở phía sau: Đó là dấu chân của CON CÁI (Vì bộ phận sinh dục của con Cái quay ra phía sau, con Đực quay ra phía trước)
-Người có Bầu mà: Dấu chân Trái lún sâu hơn chân Phải: Là Sanh Con Trai.
Chân phải lún sâu hơn thì sanh con Gái.
-Trường hợp ở Thành phố, không có sân bằng đất,chỗ nào cũng tráng xi-măng
thì ta để ý xem BƯỚC CHÂN ĐẦU TIÊN KHI BÀ BẦU MỚI ĐỨNG LÊN BƯỚC ĐI.
CHÂN NÀO ĐI TRƯỚC THÌ TÍNH CHÂN ĐÓ.
CHÂN TRÁI= SANH NAM, CHÂN PHẢI= SANH NỮ"
Hy vọng Phieulang hiểu rõ rồi.
Thân
Atoanmt
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks