Các vị Tổ Thầy nếu có sự chân truyền và truyền thừa chính thống; đều kiết Bảo Ấn (寶印) dùng để gia trì Pháp, và khuấy vào đồ ăn thức uống mà Thí Thực cho Linh Giới; có tên gọi chính thức là Bảo THỦ Ấn (寶手印) y như trong Sách HIỂN MẬT VIÊN THÔNG THÀNH PHẬT TÂM YẾU TẬP (顯密圓通成佛心要集) cả!. Tỷ như: Tổ Sư ẤN QUANG của TỊNH ĐỘ TÔNG ( Ngài là Hóa Thân của Đức ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT ), Đạo Sư LIAN SHENG của Chân Phật Tông ( True Buddha lineage )..... do có sự chân truyền, nên Các Ngài này, đều kiết Bảo THỦ Ấn (寶手印) y như Sách HIỂN MẬT VIÊN THÔNG THÀNH PHẬT TÂM YẾU TẬP (顯密圓通成佛心要集) để viết Phạn Tự cả!
P/s: Tôi sẽ phổ truyền cách kiết Bảo THỦ Ấn (寶手印) y như Sách HIỂN MẬT VIÊN THÔNG THÀNH PHẬT TÂM YẾU TẬP (顯密圓通成佛心要集) để viết Phạn Tự, để gia trì Pháp, và khuấy vào đồ ăn thức uống mà Thí Thực cho Linh Giới, cho tất cả Quý vị và các bạn, cùng Chư Huynh Đệ Tỷ Muội Nam Nữ hữu duyên nơi đây, vào một ngày gần đây không xa. Để âm dương cùng lợi dưỡng, quý vị học để làm lợi cho linh giới siêu thoát, thì công đức vô lượng...chớ có làm thầy làm bà thiên hạ tỏ ra mình oai hùng mà tổn phước....nên làm đúng theo Nghi Pháp thì âm linh mới thọ nhận được. Sadhu! Sadhu! Lành Thay! Namo Buddhaya!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks