
Nguyên văn bởi
maiyen099
Chào bạn minhhanhdn,
Người mất thường giao tiếp với người sống thông qua giấc mơ. Trong thời gian 49 ngày, người mất thường về nhiều hơn nên chúng ta hay mơ thấy.
Những lúc người mất về nhà thì hưởng được trái cây hay thức ăn bạn đặt lên. Mất càng lâu thì họ càng ít về nhà hơn.
Tâm sự với bạn ấy giúp cho bạn giải tỏa được nhiều suy nghĩ trong lòng. Tuy nhiên, việc tâm sự với người đã mất ít nhiều cũng ảnh hưởng đến họ. Họ mất đi xuống dưới đó cũng phải làm việc, học hành, tu tập,... Mà người sống giao tiếp với người đã mất thông qua suy nghĩ, nên khi mình suy nghĩ nhiều đến họ, sẽ ảnh hưởng đến công việc của họ ở thế giới bên kia.
Vai nặng hay nhức cũng có thể do người mất tác động, cũng có thể do bạn bị bệnh thông thường. Bạn tự trả lời chuyện này thông qua cảm nhận của bản thân mình thì chính xác nhất.
Người mất thì linh hồn thường ở mộ, khi có việc gì đó họ mới về nhà, nên tất nhiên thắp hương ở nhà và ở mộ là có khác nhau. Thắp hương ở mộ thì người mất sẽ dễ đọc được suy nghĩ của bạn hơn.
Bookmarks