I. Các vấn đề dân tộc và thuộc địa trong quá khứ kéo dài đến hiện tại
1. Hán –china
- Danh xưng dân tộc hán là một sự lừa dối vĩ đại
- Người hán thật là người lấy tiếng hán là tiếng mẹ đẻ (là tiếng được nghe nói trong gia đình từ lúc vừa đẻ ra). Với ý nghĩa này số người hán thật chỉ trên dưới 100 triệu mà thôi.
- Người hán giả là người lấy tiếng hán là tiếng phổ thông – là ngôn ngữ thứ hai sau tiếng mẹ đẻ. ở china mỗi tỉnh đều có tiếng đặc thù- phương ngữ là tiếng địa phương-được bảo tồn và phát triển trên nền của các dân tộc địa phương. Trở thành các cộng đồng nói phương ngữ rộng lớn. phản ánh một thực tế họ không phải là người hán. Cộng đồng nói tiếng choang, tiếng yue, tiếng ngô, tiếng cám, tiếng xiang, tiếng tạng, tiếng hổ, tiếng thục….
- Người mạo danh là người hoa ở vn, chỉ nói được tiếng yue với nhau từ nhỏ thì đích thị là người yue chuyển đến chứ không phải hán.
- China= qin là cách gọi của tây với đế chế tần. và bây giờ china được ám chỉ là trung quốc, nghĩa là đế chế hán bây giờ được xây dựng vỏ tần ruột hán. Hãy xem những người đứng đầu của họ quá khứ và hiện tại
- Tần thuỷ hoàng – một ông vua tàn bạo vô nhân tính nhất trong lịch sử china. Nhân vật này là nguồn cảm hứng bất tận cho tất cả các nhà sáng lập các triều đại china sau này. Đang lúc triệu mạnh. Tần phải cử thái tử dị nhân làm con tin nước triệu, tại đây xác lập mối quan hệ tay ba triệu cơ-dị nhân-lã bất vi. Nếu xác định được chính xác qinshihuang là con của triệu cơ-lã bất vi thì đây đích thị là tu hú đẻ nhờ, cuộc cắm sừng vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. kẻ ăn ốc là lã bất vi và kẻ đổ vỏ là dị nhân. Tần chính dưới sự dẫn dắt của lã bất vi đã đạp bỏ thành kiều nên ngồi ngai vàng. Sau này y đã giết lã bất vi (tội giết thầy) – y từng tôn lã là trọng phụ - cha nuôi chẳng hạn. tức là nghịch tử giết cha. Bằng hình thức ép lã uống thuốc độc tự tử. giết dượng là lao ái cùng các em cùng mẹ khác cha. Đày đoạ mẹ ruột, tàn sát sinh linh, đốt sách chôn nho, tắm máu thiên hạ. danh sưng china đã được một kẻ đầy bất nhân bất nghĩa khai sinh.
- Hán cao tổ. Lưu quỷ. Một con quỷ khác nhưng yếu hơn con trước về thực lực và được lấp đầy bằng mưu mô thủ đoạn, tích tiểu thành đại. hành động bất nghĩa: khi chốn chạy quân sở thì vứt bỏ vợ con để cầu thoát thân, y bất nhân vì khi công thành thì hạ sát công thần. y bội tín luôn thả mồi và lật lọng, không bao giờ giữ lời, là biểu hiện của một đại tiểu nhân. Và danh xưng hán do nhân vật chứ danh này sinh ra.
- Lưu bị - tào tháo – tôn quyền một luân hồi sống động của lưu quỷ- tần ma- hạng vũ
Vẫn như trước nhân vật lưu bị sinh ra trong gia cảnh quý tộc bần hàn xa xút, khi bị quân tào đuổi thì vẫn sẵn sàng vứt bỏ a đẩu để chạy thoát thân- giống lưu bang vứt bỏ vợ con để chạy thoát khỏi quân sở. nên bảo y có lòng nhân e là khiêm cưỡng.
- Tư mã ý – giả chết bắt quạ, dùng mưu giả ốm cướp ngôi tào
- Tuỳ văn đế - dương kiên nên ngôi tàn sát công thần
- Tuỳ dạng đế- dương quảng- dùng kế độc hạ bệ anh trai dương dũng, giết cha cướp ngôi
- Đường thái tông- lý thế dân- dùng độc kế giết anh trai lý kiến thành cướp ngôi
- Minh thái tổ- chu nguyên chương – một sư hổ mang giết người vô tội vạ. đại sát công thần. giết người dâng đậu hũ cứu đói lúc bần cùng vì sợ ô danh. So với hàn tín trả ơn phiếu mẫu thật như vàng với cục cức. thế mới biết gương bạo tần sáng cỡ nào. Từ 221bc đến 1368 ac vẫn rất sáng.
- Minh thành tổ- chu đệ giết cháu cướp ngôi, rời đô về bắc bình.
- Máo chứa tung sinh 1893 sáng lập ra trung hoá 1949 là người thế nào? nên tự tìm hiểu để cho có cái nhìn tự thân.
2. Thái wan –fomosa
- Dọc bờ biển hoa đông thì có các nhóm phương ngữ sau: tiếng lê của người cửu lê ở đảo hải nam, tiếng yue ở quảng đông (quảng tây cũng dùng); tiếng min ( người mân phúc kiến) tiếng ngô- vùng chiết giang và giang tô.
- Người thái wan nói tiếng mân là chủ yếu, ngoài ra còn dùng tiếng hán chữ phồn thể (mà có một vài kẻ ngu đần bảo là chính thể).
- Thái wan có đầy đủ đặc trưng của 1 quốc gia: quốc tiền=đài tệ; quốc kỳ, quốc chủ=tổng thống nhưng không được công nhận là quốc gia.
3. Nội mông cổ- người mongo
4. Tân cương- người uyhu – người uy hổ
5. Tây tạng –người tibet –người sư tử
6. Quảng tây –người choang-tày-nùng
7. Quảng đông-người yue- việt đông
8. Vân nam-người yi-điền
9. Hải nam- người cửu lê
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks