kết quả từ 1 tới 20 trên 405

Ðề tài: DỊCH BỆNH

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #11
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của phoquang
    Gia nhập
    Mar 2008
    Bài gởi
    33,087

    Mặc định

    Chào bạn!



    Phật đã dạy: Tất cả các loài hữu tình lẫn vô tình đều có Chủng Trí, đều có Phật Tánh cả; đều thành Phật cả!


    Xưa nay, Các Vị Bồ Tát muốn thành Phật đều đáo lai xuống Cõi Ta Bà này, trong hình thể con người mà tu thành nên đạo quả. Chớ có ai ở các hình thể khác mà tu thành đạo quả cả, đó là quy luật tất yếu; kể cả các loài hữu tình lẫn vô tình như: các dạng đá tu thành ngọc thạch, các dạng bò bay máy cựa cũng phải tu cởi bỏ thân xác để tiến lên hình thể con người mà tu thành đạo quả cả. Tỷ như cá chép phải vượt vũ lâm môn trước khi thành rồng....Đó là quy luật tất yếu bất biến.


    Theo định luật Nhân Quả, xưa nay hỡi gieo Nhân nào thì sẽ gặt lấy Quả ấy. Khi Nhân duyên chín mùi, thì sẽ gặt lấy Quả Báo mà thôi. Bỡi vậy, mới có câu: " Bồ Tát sợ Nhân, chúng sinh sợ Quả ". Ngoài, Định luật Nhân Quả, còn có các luật khác vẫn tồn tại hằng hữu song song bên cạnh đó như: Luật Thiên Giới Quyền Uy, Luật của Tạo Hóa, Luật của Vũ Trụ....Đứng trên quan điểm của Phật giáo chỉ chú trọng và đề xướng Luật Nhân Quả là tổng thể cả thôi. Tỷ như: Các Vị vua trời khi hết phước cũng bị hạ sanh xuống cõi giới thấp, tùy vào nghiệp quả có thể bị đọa địa ngục...còn, Đức Thích Tôn, Ngài đã thành Phật rồi mà vẫn còn bị nghiệp báo là mũi thương vàng hiện ra giữa hư không dí vào Ngài, như Ngài bay lên trời thì nó bay theo, Ngài bay xuống đất thì nó bay dí theo; do không thể tránh khỏi thế là Ngài mới chìa bàn chân ra cho mũi thương vàng ghim xuống bàn chân thì đại địa chấn động. Còn, Đề Bà Đạt Đa là thân quyến của Đức Phật, tu theo Phật tuy đắc Tứ Thiền có Thần Thông phép tắc đầy đủ nhưng chưa thoát khỏi vòng sanh tử nên có tâm tỵ hiềm, xô đá làm cho Thân Phật chảy máu, thế là sau khi chết thì đọa vào địa ngục, nhưng vẫn được Phật thọ ký cho tương lai vẫn thành Phật; điều này được huyền ký trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa.


    Cái gì cũng có sự đi đôi cả, như: có Sáng ắt có Tối; có Ngày ắt có Đêm; có Nam ắt có Nữ; có Mặt Trời ắt có Mặt Trăng....có Thiện ắt có Ác. Xưa này vẫn tồn tại hai mặt đối lập nhau nhưng không tách rời nhau mà hỗ tương lẫn nhau. Như: Đức Phật không nhờ Thiên Ma ( BA TUẦN là tên của Vị Thiên Ma vào thời Đức Thích Tôn, mỗi thời Đức Phật khác nhau thì tên của Vị Thiên Ma đó sẽ khác nhau ) thử thách thì Ngài sẽ không chứng thành Đạo Quả Vô Thượng được, Đức Phật cảm thắng được Ma Vương nhờ vào Thần Lực , và các pháp Ba La Mật ( Parami )....của Ngài đã vun trồng, nên xem thêm Kinh Điển Nam truyền sẽ hiểu rõ hơn....Đã từng nghe từng đọc đâu đó quên nguồn dẫn chứng cụ thể, có vị đại đệ tử của Phật đã từng là Thiên Ma ( ko phải Thiên Ma nào cũng xấu đâu ?! ), và đã xã bỏ báo thân này, đáo lai xuống cõi ta bà này quy y theo Phật đã trở thành một trong đại đệ tử của Ngài, và đắc thành Thanh Văn Quả . Bỡi vậy mới có câu " Phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật ", hay " Đạo cao nhất xích, Ma cao nhất trượng; Đạo cao nhất trượng, Ma tại đầu trượng; Đạo quá đầu trượng, Ma nhượng đầu sư ".


    Trong Phật giáo thì dùng: Đức Phật )-( Thiên Ma # Thiên Ma ở Cõi Trời thứ 6 lận, tức cõi trời Tha Hóa Tự Tại Thiên, còn cao hơn cõi trời của Đức Đế Thích Thiên mà người đời gọi là Ngọc Hoàng Đại Đế - Ngọc Hoàng Thượng Đế nữa do Nhị Khóa Hiệp Giải nói, và cũng nói Đức Chúa Trời ở cũng ở cõi trời này vậy #; ngoài ra còn có Ma Vương, Quỷ Vương. Còn, trong Công Giáo thì dùng: Thiên Chúa )-( Quỷ Satan ; Quỷ Satan là Thiên Thần bị sa ngã. Do đó, đối với ngôn từ Quỷ Satan dùng trong Phật giáo phải gọi tên là gì thì tôi cũng không biết được ??? Nhưng tương ứng với thời đại hiện nay, thì Quỷ Satan đã hiện hình rõ nét, và các thế lực tay sai của Satan đang nhiễu nhương làm hại con người và nhân loại trên khắp thế giới, kể cả các tín đồ của các đạo phái khác nhau trong đó có các tín đồ của Phật giáo và Thiên Chúa giáo. Do đó, với thế lực lớn mạnh chi phối lớn đến như vậy, cho nên tôi dùng từ QUỶ SATAN thì thông dụng và hợp thời hợp lý mà ai cũng biết và hiểu cả. Đó là 1 thế lực tà ác của bóng tối đang hại nhân sinh vậy.




    Vài điều chia sẻ đến bạn và tất cả mọi người
    Kính chúc các bạn luôn có nhiều sức khỏe trong cuộc sống hiện tại
    OM AH HUNG BENZA GURU PEMA SIDDHI HUNG HUNG
    Phổ Quảng
    Thân



    P/s: Đã mở cửa chớ vội là mừng, Miền Nam đi trước về sau. Đã không còn như trước nữa rồi, từ đây chớ có còn hy vọng ăn chơi phè phỡn như trước nữa rồi. Tương lai, sẽ ảm đạm lắm. MB sẽ có nhiều tang thương. Hãy lo gấp sửa thân tâm, mà nhìn đại cuộc phía trước. " Khôn cũng Chết, Dại cũng Chết; chỉ có Hiểu Biết là không chết mà thôi " ; " Người Khôn là người luôn luôn biết chuẩn bị chu đáo trước; Đừng để bao giờ là quá trễ.! "
    Last edited by phoquang; 30-09-2021 at 12:08 AM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •