Theo Tịnh Độ, Mật Tông được Bỏ giới ? Theo mình với Tỳ kheo thì Tịnh Độ Tông giới cấm là Miên mật, Với Mật Tông thì nói chuyện không giữ giới, không giữ giới Sa Di, giới Tỳ kheo, Giới Vô giới thì chẳng khác đứa bé khát nước, quá là khát xin nước của Người An Tâm uống, càng uống càng đã nên không giữ giới là hỏng, càng giữ được nhiều giới, thọ được nhiều giới mới đúng. Kẻ Tại giá Theo Tịnh Độ tông, Mật tông phải giữ nhiều giới nhất là Mật Tông, thỉnh được đại đức cao tăng thọ được nhiều giới là điều quý. Với vị Như Lai mật tích Công Đức nhiều như nước ở Đại Dương ở mười phương thì nếu là người bình thường thì Tu Mật Tông thì mới nói được là bỏ giới hay giữ giới vì họ có Chân tuệ, cái nhìn không tả khuynh, sai lệch.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks