Vì không đọc nên không thể hiểu hai chữ ĐẾ trong THƯỢNG ĐẾ và TỨ ĐẾ là khác nhau.
Hai chữ Đế đó là đồng ÂM và khác NGHĨA đó.
Do chưa Học mà đã lo làm Thầy là nó Khùng vậy đó.
Vì không đọc nên không thể hiểu hai chữ ĐẾ trong THƯỢNG ĐẾ và TỨ ĐẾ là khác nhau.
Hai chữ Đế đó là đồng ÂM và khác NGHĨA đó.
Do chưa Học mà đã lo làm Thầy là nó Khùng vậy đó.
Không có không gian còn lo chi lớn, nhỏ.
Chẳng có thời gian nên khỏi ngại trước, sau.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks