Thách đấu là chuyện thường thôi. Ở nơi đâu chả có thách đấu. Có đấu mới biết tài nghệ cao thấp chứ. Các đầu bếp chuyên nghiệp họ cũng thách đấu, các bác sĩ cũng thi tài với nhau, các thợ rèn cũng có bài thách đấu của riêng họ, các thầy cô giáo cũng đấu với nhau coi ai là giáo viên giỏi, các võ sư cũng thách đấu giữa các môn phái để giao hữu với nhau, vv...thậm chí dân spam cũng đấu coi ai spam nhiều nhất, hay nhất. Huống chi đây là một trang web về tâm linh, là nơi các thầy ở mọi miền đất nước nay tụ họp lại thách đấu với nhau thì có gì là xấu đâu nhỉ? Sao mọi người định kiến thế?
Theo mình nghĩ thì việc thách đấu của các thầy trong giới bùa ngải cũng là dịp để cho mọi người có thể mở mang tầm nhìn của mình. Không biết nói ra thế này thì có bao nhiêu người nghĩ giống mình nhỉ?