Nếu không có thời gian thì chỉ cần xưng một câu NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT thôi cũng vô lượng phước báo rồi. Huống chi là trì tụng đầy đủ 500 danh hiệu của ngài, cái phước báo này vô lượng vô biên đời đời kiếp kiếp hưởng không cùng tận!
Trong Quán Thế Âm Thập Nhứt Diện Thần Chú Tâm Kinh nói rằng "Nếu có người xưng niệm trăm ngàn câu chi-na-du-đa (1.000.000.000.000.000) danh hiệu chư Phật và nếu có người chỉ tạm thời đối với danh hiệu của con (Quán Tự Tại Bồ Tát) chí tâm xưng niệm thì hai công đức kia bình đẳng."
Ghi chú về số:
trăm ngàn = 100.000
1 câu chi = 10.000.000
1 na du đa = 10.000.000
Như vậy ta lấy 10.000.000 x 10.000.000= 1.000.000.000.000
Và tiếp tục nhân lên trăm ngàn như vậy ta lấy 1.000.000.000.000 x 100.000 = 1.000.000.000.000.000
Như vậy cho thấy nếu trì tên một đức phật phước đức đã vô lượng rồi, huống chi là 1.000.000.000.000.000 đức phật. Nay kinh dạy chỉ cần tạm thời đối với danh hiệu của Quán Thế Âm Bồ Tát thì hai công đức kia bình đẳng. Thật là phước báo không thể nghĩ bàn được.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks