mình cũng cho rằng điểm đạo chì là đưa ng khác đến duyên với mật tông thôi,vì chẳng lẽ thầy Tam Tạng lại không bằng 1 số người chỉ tu 1 vài tháng là đã điểm đaọcho ng khác rồi. Vậy:
-Những Ai là giới thiệu cho ng khác như vậy có có người tu mà k cần tìm người điểm đạo, họ chỉ điểm đaọ cho ng có duyên hoặc người tự tìm đến xin học.
- Còn ai là người phải đi tìm người để điểm đạo, nhất là khi học một pháp naò đó người naỳ phẩi cố tìm người điểm đạo cho đến khi Thày họ cho thấy đủ ( do họ nói vậy)
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks