Trích dẫn Nguyên văn bởi new_man Xem Bài Gởi
Dạo quanh các bài trả lời của anh em, chỉ thấy hiểu thêm vì sao Việt Nam xây được những ngôi chùa kỷ lục thế giới, những đàn lễ hoành tráng nhất thế giới, và những cao tăng giác ngộ ít nhất thế giới. Kinh dạy 1 kiểu, người hành 1 kiểu. Chánh pháp Phật không theo mà toàn hóng theo các loại hình ít mê tín (bản chất là ít vất vả hơn). Tôi không tu theo môn nào cả. Mà chỉ thực hành đời sống đạo đức theo lời Phật dạy nên không dám chỉ giáo ai cả. Chỉ thấy cái nào phi đạo đức thì bài trừ thôi.
Cái đạo đức và phi đạo đức hay vấn đề giác ngộ hay không giác ngộ cậu lấy thước nào đo và bản thân cậu đủ tư cách để xét vị nào giác và ko giác không?

Vị chăng cái đạo đức lấy cái chuẩn mực của xã hội này đo đạc chăng?

Hý luận chém gió cho vui tí tí thui cha nội ơi, cứ gom vào người hi cho mệt không hehe.