Ấy ấy ! tỷ đừng đụng tới tiểu nghe! tiểu chưa đoạn được ái dục đó à nghe!Tiểu không dám chắc chuyuện gì sẽ xảy ra đâu nghe!
???????????????????????
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nguyên văn bởi vo-dinh;177929------------------------------------------------------------
đang nói chánh pháp,
-----------------------------
[COLOR="DarkRed"
Người tu theo bát chánh đạo luôn luôn kèm theo hạnh ba la mật, và phát tâm bồ đề thành tâm vô lượng, nên ngăn ngừa tất cả các công đức không dành riêng cho mình, đó là cách tu tập tâm vô ngã, nếu các thiện hành mà có công đức, tất cả đều chuyển thành nhân bồ đề và đều phân phát cho chúng sanh, mình và chúng sanh cùng hưởng, chính vì vậy không có cái ta ở đây.
Nếu bát chánh đạo không phải là điều mà đức Phật hằng nhắc nhở muốn thành chánh đẳng chánh giác, mà không biết hành phẩm nầy thì cũng như nấu sỏi, mà muốn thành cơm vậy.Đây không phải là chánh pháp hay sao tỷ?
Nếu tu theo thiện nghiệp mà không biết phát tâm bồ đề thì là tu theo ma pháp (kinh Hoa Nghiêm). Đây không là chánh pháp hay sao?
Xa lìa ái -dục tức ra khỏi phiền não , tức bồ đề , ai chưa thoát khỏi sự ràng buộc của ái dục thì không thể thoát ly sinh tử ( kinh Thủ Lăng Nghiêm)Đây không là chánh pháp hay sao?
Chớ nên chấp ngữ mà chỉ nên hiểu nghĩa:
Hành Thiện là làm cho người được sự lợi ích mà không làm tổn hại tới họ, Hành ác là làm cho người bị thiệt hại hay mất sự lợi ích.
Hành thiện ba la mật là sao tỷ? Tỷ đã mở topic nói pháp nầy xin tỷ vui lòng trả lời cho tiểu rõ nhe!
Thiền mà để tâm không mà ngồi là tu theo ma pháp ( lời Lục tổ trong bảo đàn kinh, bằng cớ có nhiều pháp LSH, LHC tà tà rời Phật pháp)
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks