NÓI THẲNG NHÉ

Mình thấy đa số mọi người đều ko ưa đạo pháp của bà thanh hải gì đó- mình ko ưa cũng ko ghét, bình thường là do mình nhận xét thế này

Tớ chả thấy các tranh luận của đệ tử thanh hải có gì lớn tiếng hay xúc phạm các đối tượng đang tranh luận, họ rất nhẩn nhịn sự công kích của người khác, họ trả lời rất hòa nhã, ko dùng các từ ngữ khó nghe hay miệt thị............., ngược lại , tớ thấy mọi người công kích " khiếp" quá, chửi "khiếp" quá, lên án " khiếp' quá

Vậy mà họ vẫn nhẩn nhịn- tài thật. tài thật đấy

Còn ngược lại, ai đấy vô tình nói đụng chạm 1 tý đến cá nhân nhau hay........đủ các lý do và nguyên nhân khác và mới đây thì ......ui chao.....chiến sự khủng khiếp, bôi nhọ khủng khiếp, thiếu điều 1 mất 1 còn ...khiếp

Tớ nể nhất là tính nhẩn nại giỏi chịu đựng của các đệ tử phái thanh hải, mạc cho đủu lời lẽ chê bai chửi bới- tớ nể thật đấy

Ở đây ko nói về các quan điểm đúng sai , yêu thích khác đạo nha