Kinh Mật Tông nói không một Đức Phật nào không do tu Mật Pháp mà thành đạo Bồ Đề cả.Đến đây tôi xin hỏi các bạn: Trước khi Phật thành đạo ngồi ở gốc cây bồ đề, Phật tụng kinh gì ? trì chú gì, bắt ấn gì ? quán tưởng gì ? để thành Phật
Trong các Kinh Đại Thừa có nói rằng lúc Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ sắp thành Phật thì đều hiện tại Sắc Cứu Cánh Thiên được Chư Phật ban Pháp Quán Đảnh đầy đủ tất cả Phật Pháp rồi hiện Thân Thành Phật.
Việc thị hiện Thành Phật nơi cõi Ta Bà chỉ là Hóa Phật.
Kinh Mật Tông Tây Tạng không có Kinh nào dạy phá 5 giới cấm cả.
Chỉ là người không thông nên mới hiểu lầm.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks