Trích từ bài của PKaN viết lúc 18:09 ngày 05/04/2007:
--------------------------------------------------------------------------------
Các bác làm ơn giải thích giùm em tại sao lại nói là vào Nam ra Bắc ạ ?"Vào" và "ra" ở đây là so với mốc nào ? Cách nói này (không biết đã có thể coi là một thành ngữ được chưa) xuất hiện từ thời gian nào ?
Có người giải thích cho em rằng nó xuất hiện từ thời Nguyễn, vì nhà Nguyễn đặt kinh đô tại miền Trung nên nếu đi về phía Bắc (kinh đô cũ) thì là "đi ra" còn nếu đi ngược từ phía Bắc về phía Nam thì sẽ là "đi vào". Bản thân em lại cho rằng cách nói này xuất hiện muộn hơn, thời Pháp thuộc hoặc thời kháng chiến chống Mĩ, vì lí do di dân giữa các vùng tự do và vùng chiếm đóng nên mới hình thành khái niệm "đi ra, đi vào".
Cách giải thích nào cũng đều chưa thuyết phục và thiếu chứng cớ. Có cao thủ nào trả lời được câu hỏi của em không ?
Dona nobis pacem
Benedictus Dominus
--------------------------------------------------------------------------------
Cụm từ "Vào Nam, ra Bắc" không phải lấy mốc từ thời chiến trang chống Pháp, chống Mỹ như bạn nghĩ. Cũng không phải từ thời Nguyễn như người ta nào đó nói với bạn. Mà chính là thời Trịnh - Nguyễn phân tranh. Tức là thời hậu Lê đó bạn.
Khi đó hai dòng tộc Chúa là Trịnh và Nguyễn đã dùng binh lực chia nước ta thành 2 phần. Phần từ Sông Gianh ra Bắc là Đàng Ngoài, do Chúa Trịnh kiểm soát. Phần từ sông Gianh vào Nam là Đàng Trong, do Chúa Nguyễn cầm đầu.
Chính vì có Trong và Ngoài, nên mới có Vào và Ra. Bắc thuộc Ngoài nên từ Bắc đi Nam phải gọi là Vào Nam.
Ngược lại, Nam thuộc Trong, nên từ Nam đi Bắc phải nói là Ra Bắc vậy!
...Thân ái,
-Thiên Vương-
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks