Theo như mình nghe nói, cúng cô hồn là phải thành tâm hồi hướng công đức của mình cho họ, thì họ mới được hưởng. Còn dân gian ta, quen khấn khứa, nhưng không phát tâm hồi hướng công đức, thì họ cũng khó nhận lắm.
Mà nghe đồn là khi cúng cô hồn, nếu như mình mong cầu nhiều thứ ở họ quá (ví dụ nhiều người cúng mong trúng số vv...), mà lại không cho họ hưởng thông qua cúng thí (chuyển thành đồ mà họ có thể thọ dụng bằng công đức mình), thì đôi khi là họ không những không hộ cho gia chủ hay người cúng, mà đôi khi còn quậy thêm nữa. Suy diễn ra, thì chắc là do mấy chuyện này nên người ta nói là cúng cô hồn hay bị quậy thêm là vậy.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks