Đây là thủ tục cúng của thầy tôi:

- Bày mâm cúng ngoài sân (không để trong nhà); nếu không có sân thì để ngoài đường.
- Hoa 1 bình
- Nhang 3 cây
- Đèn 1 cặp (loại ly)
- Trà khô 1 ly nhỏ
- Chén gạo muối trộn lẫn
- Nước lọc 3 chung
- Cháo cực loảng 3 chén
- Trái cây các loại + bắp rang + nỗ...
- Tiền vàng bạc.
- Người cúng phải mang vớ trắng., cúng xong lột vớ đem vứt ra thùng rác.

Cách đọc tụng được trình bày trong kinh nhật tụng, phần Mông Sơn Thí Thực.

Tàn nhang thì đem muối gạo rãi thành 5 lần đủ các hướng; hóa vàng mã, xong đổ tro; phân phát đồ cúng cho trẻ con hoặc ai đó... tùy; hoa cúng xong ngắt ra từng cánh rải ngoài sân; Cháo đổ bỏ; nước tạt ra nhiều hướng; rải trà xuống sân hoặc các gốc cây làm phân...

Không đem vật phẩm cúng vào nhà.

Ai tin thì làm theo, không tin thì thôi, miễn bình luận.